Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Dịch vụ cúng giỗ Online - Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên



Vừa vào Mul. thì thấy Ròm đăng bài này, nên theo đường link mà vào trang web xem lại.

Theo qui luật cung cầu, ở đâu có nhu cầu thì ở đó sẽ có dịch vụ. Cho nên dịch vụ này c
ũng đáng cho ta suy nghĩ về quá nhỉ ?


Theo sự phát triển của nhân loại, nhiều phong tục tập quán và lễ bái cũng theo đó mà thay đổi, giảm bớt những tập tục cúng kiếng mà con người cảm thấy đó là quá mê tín dị đoan, hay nếu tiếp tục duy trì việc lễ bái đó sẽ chỉ làm khổ con khổ cháu...

Nhưng việc thắp nén nhang ở trên bàn thờ để cúng giỗ tổ tiên, thì phải do tự tâm lòng thành hiếu kính của con cháu mà cúng kiếng tại bàn thờ tổ tiên ở nhà chứ có nhất thiết ra tới tận mộ của tổ tiên không? Ngày tảo mộ thì cũng phải do con cháu đến phần mộ để dọn cỏ cúng kiếng, hay nếu không thể đến được thì cũng đành nhờ con cháu ở gần hoặc nhờ vào bá tánh, hoặc không có nữa thì cũng đành để mộ hoang hóa.. vì ngay trong chúng ta, do cuộc sống đã phải tha hương ở xa mộ phần của tổ tiên đã cả bao ngàn năm nay, chúng ta giỏi lắm thì chỉ lo tới phần mộ của trên ba đời chúng ta là cùng..

Nên hôm nay đọc thấy dịch vụ này thì ta thử suy nghĩ xem sao? Suy cho cùng thì nếu duy trì dịch vụ này thì phần mộ đó sẽ được cúng giỗ đến mấy đời nữa? Đời chắt, đời chít.. còn nhớ không? Nếu không thì Lạc Hồng Viên có còn cúng không? hay cũng chỉ nhờ vào bá tánh đi ngang qua đó mà thắp cho nén nhang ..!

TTM
Chủ nhật, 09/10/2011



    THÔNG CÁO BÁO CHÍ

    CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG LẠC HỒNG VIÊN CHÍNH THỨC RA MẮT

     DỊCH VỤ CÚNG GIỖ ONLINE

     

    Ngày 06 tháng 10 năm 2011 Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên sẽ chính thức tổ chức lễ ra mắt dịch vụ Cúng giỗ online tại tầng 8, Tòa nhà PTI, số 30-32 Thái Thịnh II, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Đây là dịch vụ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI nhằm hỗ trợ những khách hàng không có điều kiện thường xuyên đến Lạc Hồng Viên chăm sóc hương khói cho người thân của mình có thể truy cập vào trang web http://lachongvien.vn và đăng ký một gói dịch vụ Cúng online.

    Trong tục thờ cúng tổ tiên, người Việt coi trọng việc cúng giỗ vào ngày mất (còn gọi là kỵ nhật) thường được tính theo âm lịch. Họ tin rằng đó là ngày con người đi vào cõi vĩnh hằng. Không chỉ ngày giỗ, việc cúng tổ tiên còn được thực hiện đều đặn vào các ngày mồng một (còn gọi là ngày sóc), ngày rằm (còn gọi là ngày vọng), và các dịp lễ Tết khác trong một năm như: Tết Nguyên đán, Tết Hàn thực, Tết Trung thu, Tết Trùng cửu, Tết Trùng thập ... Những khi trong nhà có việc quan trọng như dựng vợ gả chồng, sinh con, làm nhà, đi xa, thi cử..., người Việt cũng dâng hương, làm lễ cúng tổ tiên để báo cáo và để cầu tổ tiên phù hộ, hay để tạ ơn khi công việc thành công. Bản chất việc thờ cúng tổ tiên của người Việt là từ niềm tin người sống cũng như người chết đều có sự liên hệ mật thiết và hỗ trợ nhau. Con cháu thì thăm hỏi, khấn cáo tiền nhân, Tổ tiên thì che chở, dẫn dắt hậu thế nên việc cúng giỗ là thực hiện mối giao lưu giữa cõi dương và cõi âm.

    Đây là một lễ vô cùng quan trọng, bởi nhớ đến ông bà tổ tiên là thể hiện lòng thành kính với vong linh người đã khuất, không phụ thuộc vào việc làm giỗ lớn hay nhỏ, chỉ với chén nước, quả trứng, nén hương cũng giữ được đạo hiếu.

    Nhưng rất nhiều người vì điều kiện không thể lên làm lễ tại mộ gia tiên của mình vào những ngày giỗ chạp, trong lòng bất an, cảm thấy có lỗi với người thân. Khi được khách hàng chia sẻ những trăn trở đó, Ban quản lý dự án Công viên nghĩa trang Lạc hồng viên đã quyết định mở dịch vụ CÚNG GIỖ ONLINE. “Ngay từ khi hình thành ý tưởng xây dựng Dự án Công viên Nghĩa trang Lạc hồng viên, chúng tôi đã suy nghĩ và dành nhiều tâm huyết nhất để tìm ra những dịch vụ chu đáo, tận tình nhất cho khách hàng, bởi khi khách hàng đến với chúng tôi tức là họ đã trao cho chúng tôi một niềm tin, một sự gửi gắm ân tình, thậm chí là một đặc ân. Nếu thiết kế được khuôn viên mộ đẹp, hiện đại, thân thiện với môi trường cũng chỉ đi đạt được một phần niềm tin đó, điều cao cả và quan trọng hơn là các dịch vụ chăm sóc sẽ làm khách hàng thật sự an tâm và tin tưởng. Với dịch vụ Cúng giỗ online cùng với các dịch vụ Lạc hồng viên đang có, chúng tôi hy vọng đã phần nào đáp lại sự mong mỏi và nguyện vọng của khách hàng” Ông Trần Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty CP ĐTXD & TM Toàn Cầu cho biết.

    Để thực hiện dịch vụ Cúng giỗ online, khách hàng sẽ truy cập vào website: www.lachongvien.vn, chuyên mục ‘Cúng, giỗ online”, chọn các gói dịch vụ, và chọn các sản phẩm, đăng ký ngày, giờ làm lễ. Bộ phận Dịch vụ Hậu cần của Lạc Hồng Viên sẽ triển khai, thực hiện việc cúng giỗ theo đúng ngày, giờ và các sản phẩm dịch vụ đi kèm tại khuôn viên phần mộ người thân của Khách hàng. Sau đó, Bộ phận Dịch vụ hậu cần sẽ gửi email (video và hình ảnh) cho Khách hàng thông báo về kết quả triển khai gói Cúng giỗ mà Khách hàng đã đăng ký.

    Lạc Hồng Viên được biết đến là dự án công viên nghĩa trang đẹp nhất Việt Nam và bậc nhất Châu Á do Công ty CP ĐTXD & TM Toàn Cầu làm chủ đầu tư. Cách trung tâm Hà Nội 52 km và cách thành phố Hòa Bình 20km, Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên không chỉ sở hữu một vị trí giao thông thuận lợi mà còn được thiên nhiên ban tặng cho một địa thế đẹp có một không hai trên thế giới. Tọa lạc tại xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Lạc Hồng Viên trải dài trên khuôn viên của 9 quả đồi mang hình dáng một con rùa khổng lồ đang bơi, cùng 9 cơ suối tự nhiên tượng trưng cho một đời người khi trở về nơi 9 suối. Lạc Hồng Viên hội tụ đủ Tứ Linh: Long – Ly – Quy – Phượng, có thế Long Chầu – Hổ Phục tạo nên một khung cảnh huyền ảo, nên thơ và trữ tình, mang dáng dấp một nơi An nghỉ Thiên thu vĩnh hằng, một nơi Linh thiêng Cửu Tuyền.

    Công viên nghĩa trang Lạc hồng viên là sự hòa quyện tinh tế giữa nét tinh túy nhất của một cõi đất thiêng liêng với những thiết kế theo mô hình công viên nghĩa trang hiện đại tiêu chuẩn quốc tế. Dự án gồm các hạng mục chính như: tòa Bảo tháp cao 9 tầng; khu quần thể nhà tang lễ; vườn hoa Âm dương, Vườn Thiên đàng, các đồi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, khu cảnh quan cây xanh và nhiều hàng mục khác. Điểm nhấn của dự án là đồi Tượng Phật với tòa bảo tháp 9 tầng cùng với Tượng Phật Thích Ca dát vàng trên đỉnh tháp được thiết kế với ý nghĩa: tất cả các phần mộ nằm trong Lạc Hồng Viên đều nằm dưới sự che chở và được sưởi ấm bằng ánh hào quang của Phật. Vị trí mộ được quy hoạch theo nguyên tắc Can – Chi - Mệnh đáp ứng những yêu cầu quan trọng của tín ngưỡng và văn hoá Việt Nam, quy trình mai táng tại Công viên nghĩa trang Kỳ Sơn - Lạc Hồng Viên được tuân thủ theo quy trình chặt chẽ, khoa học qua đó đảm bảo vệ môi trường ở mức cao nhất.

    Ngoài vẻ đẹp hiếm có của thiên nhiên cùng những thiết kế hiện đại, Lạc Hồng Viên còn được biết đến với những dịch vụ chu đáo, tận tình cho người đã khuất và người thân lên thăm viếng. Đó là dịch vụ chăm sóc phần mộ ngày tuần, rằm, mồng một, dịch vụ cầu an, cầu siêu, dịch vụ bảo quản xác người mất, dịch vụ cải táng, mai táng, dịch vụ xe điện, nghỉ ngơi, ăn uống, thăm quan...

    Sự ra đời của Công viên nghĩa trang Lạc hồng viên đã giải quyết một phần nhu cầu an táng của người dân Hà Nội, Hòa Bình và các tỉnh lân cận, nâng cao giá trị sợi dây kết nối giữa thế giới người sống với thế giới người đã khuất. Đặc biệt, với các gói dịch vụ Lạc hồng viên thực hiện, hy vọng những việc làm mang tính nhân văn cao cả đó sẽ góp phần duy trì truyền thống tốt đẹp và văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

    Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

    Ms. Hoàng Thị Quốc Khánh – PR Manager

    Mobile: 0986.135.746

    Email: khanh@lachongvien.vn

    http://lachongvien.vn/index.php?mod=article&cat=Tint%E1%BB%A9cduan&article=308






    Lễ ra mắt dịch vụ Cúng giỗ online
    của Dự án Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên


    Vào 8h ngày 07 tháng 10 năm 2011, tại Tòa nhà PTI, 32 Thái Thịnh II, Đống Đa, Hà Nội, sẽ diễn ra lễ ra mắt dịch vụ Cúng giỗ online của Dự án Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên do Công ty CP ĐTXD & TM Toàn Cầu làm chủ đầu tư. 

    Tham dự chương trình sẽ có sự có mặt của Ban lãnh đạo Công ty CP ĐTXD & TM Toàn Cầu, Nhà sử học Dương Trung Quốc, đại diện các tổ chức hội, khách hàng và các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Việt Nam.

    Dịch vụ cúng giỗ online là dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam và trên thế giới nhằm hỗ trợ những khách hàng không có điều kiện thường xuyên đến Lạc Hồng Viên chăm sóc hương khói cho người thân của mình có thể truy cập vào trang web http://lachongvien.vn và đăng ký một gói dịch vụ Cúng online. Phong tục cúng giỗ, thắp hương tưởng nhớ đến Ông Bà Tổ Tiên, Dòng Tộc là truyền thống và nét văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam, đến nay vẫn được các thế hệ gìn giữ và phát huy. Đó là nét văn hóa mang đậm tính nhân văn, luôn hướng về cội nguồn và triết lý giáo dục cho các thế hệ con cháu, sống tròn đạo hiếu làm con.  

    Chi tiết tại: Thông cáo báo chí
    http://lachongvien.vn/index.php?mod=article&cat=Tint%E1%BB%A9cduan&article=300

10 nhận xét:

  1. Chà ...bây giờ lòng hiếu đễ cũng thành ..dịch vụ ! buồn !!!

    Trả lờiXóa
  2. doan sau quang cao qua troi ba gia oi. Chet roi o dau cung the thôi vo cho sang trong ton tien. Con chau dot cay nhang, it trai cay am long, ruom ra qua! Hic

    Trả lờiXóa
  3. Nhưng việc thắp nén nhang ở trên bàn thờ để cúng giỗ tổ tiên, thì phải do tự tâm lòng thành hiếu kính của con cháu mà cúng kiếng tại bàn thờ tổ tiên ở nhà chứ có nhất thiết ra tới tận mộ của tổ tiên không? Ngày tảo mộ thì cũng phải do con cháu đến phần mộ để dọn cỏ cúng kiếng, hay nếu không thể đến được thì cũng đành nhờ con cháu ở gần hoặc nhờ vào bá tánh, hoặc không có nữa thì cũng đành để mộ hoang hóa.. vì ngay trong chúng ta, do cuộc sống đã phải tha hương ở xa mộ phần của tổ tiên đã cả bao ngàn năm nay, chúng ta giỏi lắm thì chỉ lo tới phần mộ của trên ba đời chúng ta là cùng..

    Tết Thanh minh hàng năm, GĐ Bi viếng mộ ông!

    Trả lờiXóa
  4. Vâng, vì mộ của ông thì còn đó, còn mộ của ông sơ, ông tổ ...của tổ tiên bao đời trước ta thì thôi Bicon nhỉ.
    Ta cứ thắp nén nhang ở trên bàn thờ vái "Cửu Huyền Thất Tổ, nội ngoại hai bên" chắc tổ tiên cũng linh thiêng mà niệm tình.

    Trả lờiXóa
  5. Đang suy nghĩ cái từ ngữ này. Xin cao nhân nào nắm được ý nghĩa của từ này thì giải nghĩa hộ ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Thì đó là Cty dịch vụ thì họ phải quảng cáo công việc của họ chứ Mun ơi!
    Nếu không thì làm sao mà kiếm tiền được.!

    Trả lờiXóa
  7. Y la van de tâm linh mà quang cao quá Mun thay so. Nghia trang ma rat nhieu tien ich, canh dep, thoang dang chang khac nao mua ho hay biet thu cho nguoi song do ba gia.

    Trả lờiXóa
  8. Dịch vụ này mới mẻ quá, nhưng không phải là không tiện ích cho những người ở xa, vì giúp họ an lòng.

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là rất mới mẻ, nhưng cũng là một dịch vụ hay. Nhiều khi con cháu ở xa bỗng thấy áy náy về mồ mả tổ tiên, vì không có người thân làm thay, nhờ dịch vụ này cũng tốt... Tất nhiên, do quan điểm của mỗi người thôi. Con cháu thành tấm thắp hương cũng các cụ trên bàn thờ gia đình là đủ, cốt ở lòng thành, nhưng mỗi người mỗi ý mà chị.

    Trả lờiXóa
  10. Có lẽ đúng em nhỉ !
    Có cầu thì có cung mà, cái "định luật cung cầu" muôn năm..đúng.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM