Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Đám cưới Hoàng gia: sự kiện được mong đợi nhất nước Anh



Friday, April 29, 2011


    Đám cưới Hoàng Gia: Sự kiện được mong đợi nhất nước Anh




    Hoàng tử William và hôn thê Kate Middleton

































    Hoàng tử William và hôn thê Kate Middleton



    Hoàng tử William gặp Kate Middleton  tại trường Đại học St. Andrew ở Scotland nơi cả hai theo học vào năm 2001. Họ bắt đầu trở thành một đôi từ năm 2002.

     
    Cặp đôi đã chia tay một thời gian vào khoảng tháng 4 năm 2007. Nguyên nhân của quyết định này được cho rằng là do Kate lo ngại về tương lai của cả hai.

    Tuy nhiên, nửa năm sau đó,trong chuyến đi săn tại Balmoral Estate của Nữ hoàng,giới báo chí lại thấy Kate xuất hiện bên William  theo lời mời của Thái tử Charles và vợ Camilla. Đây là dấu hiệu cho thấy sự hàn gắn của cả hoàng tử William và  Kate Middleton sau một thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai.






    Chiếc nhẫn cầu hôn của Hoàng tử William

    Chiếc nhẫn này cũng là kỷ vật của công nương Diana





















    Chiếc nhẫn cầu hôn của Hoàng tử William


    Chỉ đến khi có thông báo chính thức của Hoàng gia Anh về lễ đính hôn của William và cô bạn gái Kate Middleton vào ngày 16/11/2010, người dân Anh mới chắc chắn mình sắp được chứng kiến một lễ cưới Hoàng gia khác. Chiếc nhẫn đính hôn có gắn kim cương và đá sapphire rất đặc biệt này là chiếc nhẫn công nương Diana đã từng đeo trong lễ đính hôn của mình.


    Hoàng tử William nói việc anh trao cho vị hôn thê chiếc nhẫn kỉ vật này là cách để anh luôn cảm thấy mẹ vẫn gần gũi bên mình.






    Westminster Abbey-nơi sẽ diễn ra đám cưới














    Westminster Abbey-nơi sẽ diễn ra đám cưới


    Địa điểm tổ chức đám cưới của hoàng tử William cũng đã được xác định là nhà thờ Westminster Abbey 1000 năm tuổi , nơi trước đây công nương Diana và thái tử Charles cũng từng thực hiện những nghi lễ trang trọng của một lễ kết hôn. Trước đó, nữ hoàng Elizabeth cũng tổ chức đám cưới ở địa điểm nổi tiếng này vào năm 1947.

     

    Thay vì xe ngựa như truyền thống thì cô dâu Middelton sẽ đi bằng ôtô tới Tu viện Westminster và đi qua các di tích lịch sử quan trọng của Londont như The Mall, Horse Guards Parade, Whitehall và quảng trường Parliament. Lễ cưới sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng.

     

    Sau khi làm lễ, xe ngựa sẽ đưa họ tới Cung điện Buckingham, nơi Nữ hoàng sẽ thiết đãi một bữa tiệc riêng tư. Vào buổi tối, Thái tử Charles-cha của William, cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc và một màn khiêu vũ hoành tráng cùng gia đình và bạn bè thân thiết.







    Thiệp mời đám cưới của Hoàng gia Anh





    Thiệp mời đám cưới của Hoàng gia Anh


    Thiệp mời của Hoàng gia Anh đã chính thức phát đi tới các địa chỉ cần nhận trên toàn thế giới với con dấu vàng của Nữ Hoàng Elizabeth sau khi danh sách khách mời chính thức lên tới gần 1900 người đã được rà soát và cân nhắc rất kỹ trước đó.
     

    Chú rể, hoàng tử William và cô dâu Kate Middleton được phép mời 1000 người trong số bạn bè và người quen của mình tới dự đám cưới. Đây là số khách lớn nhất của cô dâu, chú rể mà một đám cưới Hoàng gia cho phép.




    Đám cưới Hoàng gia: sự kiện được mong đợi nhất nước Anh

    Hai thế hệ hoàng gia



























    Hai thế hệ hoàng gia



    Điều đặc biệt trong đám cưới của Hoàng tử William là sự xuất hiện của những khách mời  là người vô gia cư và những binh lính bị thương trong cuộc chiến Afghanistan và Iraq, những người đã từng có tiếp xúc với Hoàng tử.


    Theo Hoàng tử William thì Westminster Abbey sẽ có trẻ em, những người tình nguyện và cả người vô gia cư. Những lời mời sẽ được gửi tới cả các thường dân vì Hoàng tử muốn tổ chức một buổi lễ cho toàn nước Anh để tưởng nhớ người mẹ quá cố, Công nương Diana.








    David Beckham và Victoria là khách mời danh dự























    David Beckham và Victoria là khách mời danh dự



    Khách mời của Nữ hoàng Anh là các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng như nhiều hoàng tộc ở khu vực châu Á, Trung Đông và châu Âu. Một số lời mời khá bất ngờ đến dự lễ cưới của Hoàng tử William năm nay, theo báo chí Anh, bao gồm:

    Vua Jordan,Vua Malaysia , Vua Bahrain, Hoàng tử Abu Dhabi, Vua Brunei, Vua Saudi Arabia, Hoàng gia Nhật Bản, Vua Oman, Vua Tonga và Vua Thái Lan.

    Điều khá ngạc nhiên là trong danh sách khách mời không có Tổng thống Mỹ Barack Obama dù Mỹ là đồng minh và đối tác chiến lược truyền thống của nước Anh.


    Trong số những cái tên nổi tiếng được mời đến tham gia lễ cưới Hoàng gia lớn nhất nước Anh trong vòng 30 năm qua có vợ chồng danh thủ nổi tiếng David Beckham và Victoria.

     





     
    Đồ lưu niệm đám cưới Hoàng gia




















    Đồ lưu niệm đám cưới Hoàng gia



    Đám cưới hoành tráng của Hoàng tử Anh William và Kate Middleton sẽ tiêu tốn khoảng 8,3 tỷ USD theo tính toán của các nhà kinh tế.

    Váy cưới của cô dâu trị giá 40.000 bảng Anh, bánh cưới trị giá lên tới 50.000 bảng Anh, chi phí dành cho đám cưới hoa ước tính lên tới 200.000- 500.000 bảng.

    Gia đình của cô dâu Kate sẽ lo 1/5 chi phí tổ chức đám cưới, khoảng 12 triệu bảng Anh. Chi phí còn lại sẽ do Hoàng Gia Anh chi trả.


    Nhưng đám cưới cũng được dự đoán sẽ đem lại cho nước Anh 1,6 tỷ USD lợi nhuận từ du lịch và hàng lưu niệm.


    Một nhà báo người Anh Katie Nicholl đã liệt kê sơ qua số tài sản mà cặp đôi này sẽ nhận được nếu chính thức kết hôn, bao gồm: đồ trang sức, bất động sản, bộ sưu tập nghệ thuật của hoàng gia, một lâu đài tiện nghi và một chiếc Audi đời mới.

    Katie cũng ước tính rằng nếu chỉ kể tới số trang sức mà nàng Kate sẽ sử dụng trong lễ cưới tới đây đã phải trị giá khoảng 57 triệu đô.

    Hơn nữa, Hoàng tử William sẽ còn được độc quyền sở hữu bộ sưu tập hoàng gia của Nữ hoàng Elizabeth trong đó bao gồm cả những kiệt tác nghệ thuật trị giá ít nhất 15 tỷ đô của Leonardo da Vinci. 
     



    TTM
    Sưu tầm.

    http://www.hervietnam.com/Giai-tri/Sao-Giai-tri-khac/Dam-cuoi-Hoang-gia-su-kien-duoc-mong-doi-nhat-nuoc-Anh?page=1



2 nhận xét:

  1. Woa chúc cho hoang tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi
    Hoàng tử nè thật tốt bụng còn mời cả những người vô gia cư và binh lính đến dự nữa

    Trả lờiXóa
  2. @huynhtran Hy vọng Hoàng tử này đừng đi theo gót cha . Nhưng thôi nếu cảm thấy vui hạnh phúc hiện tại thì vui cho trọn đến ngày nào đó hết rồi thì dẫu sao cũng được 1 lần nổi tiếng và được coi là hạnh phúc :) Chúc phúc cho họ

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM