Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Nhật: Phóng xạ xuất hiện ngoài lò phản ứng số 2 - 28/03/2011, 16:58 (GMT+7)

    Thứ Hai, 28/03/2011, 16:58 (GMT+7)


    Nhật: Phóng xạ xuất hiện ngoài lò phản ứng số 2


    TTO - Chiều nay 28-3, Hãng tin Kyodo cho biết mức phóng xạ cao hơn 1.000 millisievert/giờ có thể gây chết người đã được phát hiện trong một rãnh nước bên ngoài tòa nhà đặt turbine của lò phản ứng số 2.

    Phóng xạ mức nguy hiểm cho tính mạng con người đã xuất hiện bên ngoài lò phản ứng, gây thêm khó khăn cho công tác cứu hộ. Ảnh: AFP


    Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) nói rằng mức độ phóng xạ này được phát hiện từ chiều hôm 27-3.


    Ở mức phóng xạ này, tế bào bạch cầu trong máu người giảm rất nhanh chỉ trong vòng 30 phút và con người sẽ chết trong vòng 30 ngày nếu ở trong điều kiện như vậy sau 4 giờ.

    Hiện chưa rõ tại sao nước nhiễm xạ cao như vậy rò rỉ ra bên ngoài lò số 2 của nhà máy Fukushima 1.


    Trước đó, trưa ngày 27-3, trên bề mặt nước đọng tại tầng hầm của lò số 2 này, TEPCO cũng đo được lưu lượng phóng xạ là 1.000 millisievert/giờ, trong khi giới hạn an toàn là 250 millisievert/giờ, khiến công nhân không thể tới gần để bơm nước ra.


    Nhà máy lọc nước Nhật Bản ngưng dùng nước mưa


    Bộ Y tế Nhật Bản hôm nay đã đề nghị các nhà máy lọc nước trên toàn quốc ngưng dùng nước mưa và dùng bạt che bể chứa để tránh nhiễm phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.


    Cơ quan này cho biết họ e ngại các trận mưa có thể chứa các nguyên tố phóng xạ từ Fukushima 1, phát tán chúng qua sông ngòi và đập nước vào hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.


    “Do các chất phóng xạ đã tăng ở Tokyo sau các trận mưa, chúng tôi đề nghị lãnh đạo các nhà máy nước trên khắp cả nước phải áp dụng những biện pháp ngăn chặn”, một quan chức của Bộ Y tế nói với AFP hôm nay.


    Họ sẽ chặn nước sông vào hệ thống lọc nước sau khi có mưa và phủ bạt lên các bể chứa. Ngoài ra, than hoạt tính cũng được sử dụng để lọc bớt các thành phần phóng xạ.


    Hôm nay, Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã xác nhận 10.901 người đã chết và 17.649 người mất tích sau trận động đất 8,9 độ Richter kèm sóng thần hôm 11-3.


    PHAN ANH

    http://tuoitre.vn/The-gioi/430966/Nhat-Phong-xa-xuat-hien-ngoai-lo-phan-ung-so%C2%A02.html

1 nhận xét:

  1. Cái vụ phóng xạ này nghe chừng ngày càng nguy hiểm hơn lên chị nhỉ . Sợ thật

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM